Tiêu đề của website

Bóng Chuyền Việt Nam: Những niềm hy vọng

Bóng chuyền Việt Nam đang có sự chững lại. Nhưng ở đó ta lại nhìn thấy một số gương mặt trẻ có triển vọng và nếu được đầu tư, bồi dưỡng tốt, nhóm cầu thủ này có thể trở thành những hạt giống mới của bóng chuyền Việt Nam trong một tương lai gần.


Bóng chuyền Việt Nam đang có sự chững lại. Nhưng ở đó ta lại nhìn thấy một số gương mặt trẻ có triển vọng và nếu được đầu tư, bồi dưỡng tốt, nhóm cầu thủ này có thể trở thành những hạt giống mới của bóng chuyền Việt Nam trong một tương lai gần.

 

Hà Ngọc Diễm

Mới 18 tuổi, Ngọc Diễm đã có thể hình lý tưởng, cao 1m77 với hệ cơ bắp rất đẹp, cổ chân nhỏ và sải tay dài. Được trao vị trí chủ công, Hà Ngọc Diễm có tầm với cao đến 3m10, một thông số thuộc diện hiếm ở giới bóng chuyền nữ, đặc biệt Diễm có tầm bóng rất cao, nói khác đi là ở cô gái Vĩnh Long này, khoảng cách giữa "tầm bóng” và "tầm với” là rất ít, đó là điều mà không phải các cao thủ của BC Việt Nam dễ dàng có được. Cũng chính điều này ở ta mà nhiều HLV ít quan tâm đến những bài tập tốt cho các chủ công vậy. Mới đây, giải bóng chuyền tại Hậu Giang đã tôn vinh đội Giang Tô trẻ trung có tuổi đời từ 15-18, điều này thật nhiều ý nghĩa và tôi lại nhớ ngay đến Ngọc Diễm. Chưa có nhiều kinh nghiệm trên sân nhưng Diễm vào đà mạnh mẽ và ra tay gọn gàng, tôi cho rằng ở tuổi ấy, các liền chị tên tuổi Bùi Thị Huệ ( cao 1m74 ) và Phạm Thị Yến (cao 1m77) chưa thể làm được và như thế, cô gái này rồi sẽ là một chủ công tốt ở cấp đội tuyển trong một tương lai không xa nếu được đầu tư đúng mức.

 

Bùi Công Tuấn Anh

Tay đánh trẻ của Quân khu V đã làm nức lòng những khán giả hâm mộ lối chơi bốc lửa của các cầu thủ trong sắc áo lính. Tròn 19 tuổi đời, lại sinh ra trong một gia đình chưa có ai chơi bóng, vậy mà Tuấn Anh (chàng trai Quảng Trị) cao lớn khác thường: anh chàng có dáng hơi gầy này đã cao đến 1m93 và sở hữu hệ cơ bắp rất lý tưởng với môn bóng chuyền. Thi đấu rất tự tin và quyết liệt, Tuấn Anh chơi sở trường ở vị trí đối chuyền có quả tấn công ở vị trí số 2 vào loại xuất sắc. Trong một bối cảnh bóng chuyền khan hiếm những chủ công cừ, khi Nguyễn Hữu Hà đã tròn 32 tuổi, Ngô Văn Kiều đang dính chấn thương lâu lành, còn Lê Quang Khánh lại xuất sắc tại khu vực số 4, chính vì thế, chúng ta có thể xem Bùi Công Tuấn Anh là một "thế đội 2” có triển vọng của ĐTQG trong những SEA Games sắp tới.

 

Từ Thanh Thuận

Chàng trai sinh năm 1992, cao 1m94 sở hữu vóc dáng lí tưởng và sức bật rất tốt. Chơi được cả vị trí chủ công và phụ công. Sở hữu những pha nhảy phát bong tấn công và đập sau vạch 3m uy lực và ổn định. Từng dẫn dắt trẻ Vĩnh Long vô địch giải trẻ toàn quốc 2011 nhiều năm liền là thành viên đội tuyển trẻ quốc gia và đội tuyển quốc gia. Những mùa trước đây Thuận thường được Mesico HCM và Long An thuê về do đội của Thanh Thuận đánh ở hạng A1. Năm 2013 Vĩnh Long bắt đầu trở lại với mái nhà xưa sau 6 năm “ dậm chân” tại A1. Cũng giống như Diễm hai em còn quá trẻ để có thể dẫn dắt cả một đội bóng, nhưng chắc chắn chỉ một đến hai năm nữa khi bắt đầu có sự ổn định về tâm lý và kỹ thuật. Thanh Thuận sẽ là con át chủ bài của tuyển nam quốc gia sau oanh tạc cơ ngô Văn kiều

 

Bùi Thị Ngà

Tại vòng 1 giải năm nay, nữ cầu thủ cao nhất chính là Bùi Thị Ngà của CLB bóng chuyền Thông tin Lienvietbank. Bùi Thị Ngà cao 1m86, sinh năm 1994. Với khuôn mặt trắng trẻo, tác phong luôn tươi vui, Ngà là phụ công của đội, hiện được HLV Phạm Văn Long trao cho nhiệm vụ thực hiện các quả đánh chống và nhanh, bên cạnh là nhiệm vụ có tầm quan trọng đặc biệt: chắn bóng. Nét chung ở cầu thủ cao nhất này là sự hăng hái, yêu nghề và những quả tấn công một chân số hai cũng như những quả đánh nhanh, chắn bóng hiệu quả. Thực chất thì Ngà còn rất thiếu kinh nghiệm, đôi khi vụng về và còn chưa "thuộc bài” trong những pha bóng nhạy cảm. Tuy nhiên, Bùi Thị Ngà có cả một tương lai tươi sáng ở phía trước vì lợi thế về chiều cao, về mọi yếu tố thuộc tố chất. Hy vọng là đến SEA Games 27 tới, thậm chí SEA Games 28, phụ công Bùi Thị Ngà sẽ có chỗ đứng trong đội tuyển để kế thừa liền chị Kim Huệ nay đã ra quân.

 

Lê Thanh Thúy

Cô gái Hải Phòng có khuôn mặt xinh xắn này sinh ngày 23-5-1995, cao 1m80 và trước đây là thành viên của CLB bóng chuyền Hà Nội và hiện đang là thành viên đội bóng Vietso petro. Trong màu áo đội bóng ngành dầu khí, chơi phụ công và đang tiến bộ từng ngày. Lê Thanh Thúy thừa hưởng năng khiếu bóng chuyền của người mẹ là kiện tướng Nguyễn Thị Hồng, hiện là HLV đội bóng chuyền bãi biển Hải Phòng. Chưa thể hội đủ nét mạnh mẽ ở vai trò chủ công như người mẹ khi xưa nhưng Thanh Thúy lại nhẹ nhõm và thanh thoát hơn trong vị trí phụ công. Bật cao, có kỹ thuật và độ dẻo, cô gái này đã có thể xử lý được những quả đánh nhanh ở khu vực giữa lưới và nếu nay mai, đội hình trên tuyển thiếu các phụ công có chiều cao và độ nhạy bén, những nhà tuyển trạch có thể trông chờ nhiều vào Thanh Thúy.

 

Trần Thị Thanh Thúy

Làng bóng chuyền nữ bỗng nhiên trở nên tươi mới hơn sau sự xuất hiện của “nhị Thúy” trong 2 đội bóng hàng đầu Việt Nam. Sau lứa Kim Huệ, Ngọc Hoa, Diệu Châu, Bùi Huệ, Phạm Yến… giờ đây bóng chuyền nữ Việt Nam lại có quyền mơ mộng ở các đấu trường quốc tế với cặp chủ công-phụ công trẻ trung này.

Trần Thị Thanh Thúy đã là hiện tượng trong đợt tuyển sinh lứa năng khiếu của VTV BĐLA khi đó chưa đầy 13 tuổi Thúy đã cao đến 1m79 với độ rộng bàn chân và sải tay đều rất tốt. Năm nay mới 16 tuổi, cao đến 1m88 so với các đàn chị thì Thúy vẫn chưa thể sánh được về kinh nghiệm và chiến thuật nhưng ở em đã có những tố chất để trở thành chủ công cừ của BCVN. Nếu như chủ công Kim Đính không gặp phải chấn thương thì có lẽ Thúy chưa có cơ hội thay thế đàn chị xuất hiện trên sàn đấu chuyên nghiệp. Chính từ cơ hội này mà người hâm mộ lại có quyền mơ ước về tương lai tươi sáng của BCVN.

 

Dương Thị Nhàn

Cô gái quê ở Long An này có khuôn mặt khả ái, sinh năm 1995 cao 1m74 đã rất nhiều năm Nhàn là tay đập ghi điểm chủ lực cho đội bóng VTV BĐLA cũng như đội tuyển VN ở các giải đấu trẻ. Nhìn phong cách Nhàn thi đấu có đôi chút lạnh lùng nhưng đầy tự tin và quyết liệt. Tuy chỉ cao 1m74 nhưng bù lại cô gái này có cái tay khéo với những quả đập uy lực, luôn được các fan hâm mộ bóng chuyền ví von là Bùi Thị Huệ thứ hai, bởi đã rất lâu rồi bóng chuyền nữ VN chưa xuất hiện tay đập chủ công nào uy lực như vậy. Năm 2013 khi không còn ngoại binh, được ra quân trong đội hình xuất phát của VTV BĐLA hy vọng đây là cơ hội tốt để Dương Thị Nhàn hoàn thiện hơn về kỹ thuật cũng như bản lĩnh thi đấu để có thể vươn đến một tầm cao mới.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Từ Thanh Thuận

Từ Thanh Thuận

Ngày sinh: 15/07/1992
Quê quán: Tiền Giang
CLB: Sanest Khánh Hòa
Vị trí: chủ công, đối chuyền
Số áo: 14
Tiêu điểm
Xem nhiều